Dùng năng lượng mặt trời được nhận 1 triệu đồng

Mỗi hộ gia đình tham gia chương trình lắp đặt thí điểm thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sẽ được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng.
Mỗi hộ gia đình khi tham gia chương trình lắp đặt thí điểm thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sẽ được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng.

Chương trình thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời năm 2009 đã đượcTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Văn phòng Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) khởi động ngày 31/7.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2009, EVN đã giao cho các đơn vị thành viên thực hiện hàng trăm mô hình về sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

Tại lễ khởi động, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong xu thế tiêu dùng năng lượng thế giới ngày càng tăng và các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng bị khai thác cạn kiệt thì việc sử dụng các dạng năng lượng sạch có thể tái tạo được như năng lượng mặt trời, gió… để thay cho các dạng năng lượng truyền thống là giải pháp đang được áp dụng phổ biến trên thế giới.

Theo ông Hùng, Công nghệ đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời ngày càng được nhiều nước lựa chọn là công cụ hữu hiệu thay cho bình đun nước nóng bằng điện, thậm chí thay cho việc đun nước nóng trực tiếp bằng than, dầu, gas.

Sự thành công của “Chương trình thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời 2009” có ý nghĩa to lớn về lợi ích kinh tế-xã hội, nâng cao nhận thức cũng như thay đổi thói quen sử dụng điện, thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội, góp phần tích cực bảo vệ môi trường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục