Dùng trực thăng cứu 18 người bị cô lập do lũ

Sau gần 16 giờ đồng hồ vật lộn với lũ dữ, các lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng cứu sống 18 người dân bị cô lập giữa dòng sông.
Đêm 8/9 và ngày 9/9, sau gần 16 giờ đồng hồ vật lộn với lũ dữ, các lực lượng cứu hộ của Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang đã dùng trực thăng cứu sống 18 người dân bị cô lập giữa dòng sông Nước Mỹ, thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận được điện thoại kêu cứu của những người dân bị cô lập giữa dòng sông, ngay từ chiều và đêm 8/9, các lực lượng cứu hộ với trên 100 người cùng nhiều phương tiện cứu hộ đã có mặt kịp thời.

Tuy nhiên, do đêm tối và thác nước chảy xiết nên các phương án triển khai trong đêm đã không thể thực hiện được.

Đến 5 giờ ngày 9/9, trời tiếp tục mưa, nước dâng cao và chảy xiết, phương án cứu hộ duy nhất được chọn là dùng canô cứu hộ vượt dòng sông cách nơi bị nạn chừng 3km sang phía bờ Đông sông Nước Mỹ.

Sau gần 4 giờ đồng hồ vượt ghềnh thác và băng rừng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí có người bị nạn, nhưng giữa dòng nước xiết, phương án cứu hộ bằng dây thừng và phao cứu sinh lại một lần nữa bất lực.

Sau nhiều lần hội ý, tìm phương án cứu nạn, đúng 9 giờ ngày 9/9, Thiếu tướng Lê Chiêm, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã điều máy bay trực thăng của Sư đoàn phòng không 372 Quân khu 5 thực hiện phương án cứu hộ khẩn cấp.

Do mây mù dày đặc lại vướng đường dây điện 500KV nên hơn 1 giờ sau, các lực lượng cứu nạn trên máy bay mới thả tời cứu nạn thành công những người dân bị kẹt giữa dòng thác dữ trong 3 ngày qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục