Dùng xe cũ tráo đổi để chiếm đoạt xe mới đắt tiền

Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố 7 đối tượng trong vụ án Vũ Văn Thịnh và đồng bọn vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đề nghị truy tố 7 đối tượng trong vụ án Vũ Văn Thịnh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, bị can Vũ Văn Thịnh (sinh năm 1982, ở huyện Phú Xuyên) bị đề nghị truy tố về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản." Ba đối tượng khác cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh là Trần Quốc Hoàng (sinh năm 1981); Đào Đức Long (sinh năm 1982) và Đào Văn Trường (sinh năm 1983, đều trú tại huyện Phú Xuyên).

Ba đối tượng bị đề nghị truy tố về tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" là Nguyễn Đình Tráng (sinh năm 1985); Tạ Văn Uyên (sinh năm 1979) và Bùi Xuân Thịnh (sinh năm 1978, đều trú tại huyện Phú Xuyên).

Theo điều tra của công an, thủ đoạn của nhóm tội phạm do Thịnh cầm đầu là lừa đảo, chiếm đoạt xe máy đắt tiền tại các bãi trông xe trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Thịnh cùng đồng bọn đi xe máy cũ, rẻ, thậm chí đi xe máy đã hỏng, không có biển kiểm soát, số khung, số máy bị đục xóa… đem đến gửi tại các bãi trông xe. Sau khi lấy vé xe, Thịnh cùng đồng bọn xóa số cũ, viết số mới vào những chiếc xe máy định chiếm đoạt rồi dắt ra.../.
 
P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục