Dùng xe thang chuyên dụng giải cứu bà bầu sinh non giữa đêm

Lực lượng cứu hộ đã dùng xe thang chuyên dụng của Phòng cháy chữa cháy để đưa hai mẹ con người phụ nữ sinh non tiếp đất và đưa vào bệnh viện an toàn.
Dùng xe thang chuyên dụng giải cứu bà bầu sinh non giữa đêm ảnh 1Một bà mẹ sinh non đã được lực lượng cứu hộ thành công ngay trong đêm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 23 giờ ngày 8/1 Công an phường Trần Hưng Đạo (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được tin báo có một phụ nữ vừa đẻ non cần đi cấp cứu nhưng bị mắc kẹt tại tầng 4 ngôi nhà số 17 Ngô Văn Sở.

Ngay khi xuống hiện trường, nhận thấy cầu thang quá nhỏ, không thể đưa 2 mẹ con người phụ nữ xuống nên các chiến sỹ công an phường Trần Hưng Đạo đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và xe cấp cứu đến để phối hợp đưa người phụ nữ tới bệnh viện gần nhất.

Tại hiện trường, các lực lượng đã sử dụng xe thang chuyên dụng của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp cận tầng 4 ngôi nhà đồng thời phối hợp với các bác sĩ đưa người phụ nữ xuống đất và chở vào bệnh viện an toàn.

Thông tin từ phía gia đình, người phụ nữ trên là Nguyễn Thanh Thủy (Sinh năm 1977, trú tại số nhà 27A Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tối ngày 8/1, chị Thuỷ đến nhà người thân tại số nhà 17 Ngô Văn Sở ăn cỗ thì bất ngờ chuyển dạ đẻ non và mắc kẹt tại đó. Rất may, các lực lượng cứu hộ đã kịp thời phối hợp và đưa 2 mẹ con chị Thuỷ vào viện an toàn. Được biết, cháu bé con chị Thuỷ vừa sinh là một bé gái./.

Dùng xe thang chuyên dụng giải cứu bà bầu sinh non giữa đêm ảnh 2Cầu thang quá nhỏ không thể đưa 2 mẹ con xuống nên lực lượng cứu hộ đã huy động xe thang để tiếp cận. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dùng xe thang chuyên dụng giải cứu bà bầu sinh non giữa đêm ảnh 3(Ảnh: PV/Vietnam+)
Dùng xe thang chuyên dụng giải cứu bà bầu sinh non giữa đêm ảnh 4(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục