Dunga: "Hoàng tử bóng đá Brazil" chưa phải là chân sút cừ khôi

Tân huấn luyện viên đội tuyển Brazil Carlos Dunga, tuyên bố: "Neymar là cầu thủ hay nhất của Brazil, nhưng chưa phải là một chân sút cừ khôi."
Dunga: "Hoàng tử bóng đá Brazil" chưa phải là chân sút cừ khôi ảnh 1Neymar sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa. (Nguồn: AP)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí Epoca (Thời đại), tân huấn luyện viên đội tuyển Brazil Carlos Dunga, tuyên bố: "Neymar là cầu thủ hay nhất của Brazil, nhưng chưa phải là một chân sút cừ khôi."

Nhà cầm quân thay thế cựu huấn luyện viên Scolari sau thất bại của Brazil tại World Cup vừa qua giải thích, để được gọi là một chân sút cừ khôi thì "Hoàng tử bóng đá Brazil" cần phải có một danh hiệu vô địch thế giới, và đó là mục tiêu mà Neymar và các đồng đội phải hướng tới.

"Nên nhớ trong 10 trận đấu, Pele thường quyết định được sáu hoặc bảy trận, tương tự như vậy là Garrincha," cựu hậu vệ lừng danh của Brazil nhấn mạnh.

"Tất nhiên, bóng đá càng phát triển thì việc ghi bàn càng khó khăn hơn. Các khoảng trống ngày càng hẹp và việc kèm người cũng quyết liệt hơn. Lúc nào cũng có hai đối thủ bám riết... Dẫu sao trong bóng đá hiện đại, để tạo ra sự khác biệt, trong 10 trận, một chân sút cừ khôi phải quyết định được năm hoặc sáu trận," chiến lược gia người Brazil nói thêm.

Tân huấn luyện viên trưởng của Brazil cũng cho biết trong những trận đấu sắp tới, bên cạnh những “lão tướng”, sẽ xuất hiện nhiều cầu thủ trẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục