Được làm thêm ngắn hạn khi du lịch New Zealand

Thanh niên Việt Nam và New Zealand có cơ hội du lịch ở mỗi nước tối đa 12 tháng và có thể làm công việc ngẫu nhiên họ tìm được.
Sáng ngày 31/7, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam chính thức công bố hiệu lực của Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.

Theo đó, chương trình làm việc trong kỳ nghỉ này cho phép tối đa 100 thanh niên trong độ tuổi 18-30 của mỗi nước đi nghỉ ở nước kia trong thời gian tối đa là 12 tháng và có thể tham gia các khóa học hoặc làm công việc mà họ ngẫu nhiên tìm được.

Song song với đó, người tham gia Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ sẽ nhận được visa du lịch, làm việc và học tập; Không cho phép nhận vị trí làm việc trong thời gian cố định/dài hạn; Thời gian làm việc tối đa cho một chủ sử dụng lao động là 3 tháng; Tổng thời gian tham gia các khóa học hoặc đào tạo tại New Zealand không được vượt quá 3 tháng.

Tiêu chí đặt ra đối với những ứng viên Việt Nam, là phải có văn bằng trình độ đại học với thời gian học chính quy tối thiểu; chứng chỉ IEL TS đạt điểm 4.5; có vé khứ hồi hoặc có đủ tiền để mua vé về nước. Ngoài ra, phải mua bảo hiểm y tế và nhập viện toàn diện trong thời gian lưu trú tại New Zealand.

Đối với các ứng viên New Zealand, phải có Chứng chỉ quốc gia về Kết quả họ tập phổ thông trung học (NCEA) từ cấp 2 trở lên và bằng chứng có đủ khả năng tài chính để nghỉ.

Theo đó, các ứng viên tham gia chương trình có thể đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến hoặc bản cứng. Hồ sơ của các ứng viên đã ở New Zealand sẽ được xử lý ở New Zealand. Tất cả các hồ sơ khác sẽ được Di trú New Zealand ở Bangkok xử lý.

Dự kiến sẽ xử lý xong 90% hồ sơ trong vòng 25 ngày. Các ứng viên thành công sẽ có 12 tháng để nhập cảnh vào New Zealand và bắt đầu kỳ nghỉ.

Đây là Chương trình đầu tiên Việt Nam ký kết với một nước trong lĩnh vực này. Mục đích của Chương trình là tạo điều kiện cho công dân hai nước có cơ hội khám phá văn hóa, vốn sống và ngôn ngữ một cách có hiệu quả và chân thực nhất thông qua việc kết hợp đi du lịch và làm việc.

Các ứng viên quan tâm Chương trình này, có thể cập nhật thông tin trên trang web của Đại sứ quán New Zealand (www.nzembassy.com/viet-nam), hoặc trên trang web của Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (http://www.vieclamvietnam.gov.vn/tintuc/WorkingHoliday.aspx)hoặc trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ (http://dalab.gov.vn)

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục