Được mùa ngũ cốc, Brazil tiếp tục phá kỷ lục về sản lượng

Cơ quan phân phối thực phẩm quốc gia (Conab) của Brazil thông báo sản lượng ngũ cốc của nước này niên vụ 2014-2015 sẽ đạt 204,5 triệu tấn, tăng 5,6% so với vụ trước và tiếp tục phá kỷ lục.
Được mùa ngũ cốc, Brazil tiếp tục phá kỷ lục về sản lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ruralrouteramblings.com)

Ngày 11/6, Cơ quan phân phối thực phẩm quốc gia (Conab) của Brazil thông báo sản lượng ngũ cốc của nước này niên vụ 2014-2015 sẽ đạt 204,5 triệu tấn, tăng 5,6% so với vụ trước và tiếp tục phá kỷ lục.

Trong bối cảnh nền kinh tế Brazil đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành công nghiệp, thông tin được mùa ngũ cốc năm nay là một tín hiệu đáng mừng.

Theo dự báo, sản lượng đậu tương sẽ đạt 96 triệu tấn, tăng 11,5% so với niên vụ trước, ngô đạt 49,4 triệu tấn, tăng 2%.

Brazil là nước sản xuất đậu tương lớn thứ hai thế giới và đứng thứ ba về sản xuất ngô. Diện tích canh tác ngũ cốc của nền kinh tế số một Mỹ Latinh vào khoảng 58 triệu ha, chỉ tăng 1,1% so với năm trước.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng công nghệ mới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nên sản lượng tăng đáng kể. Diện tích trồng đậu tương, mặt hàng nông phẩm xuất khẩu chủ yếu của Brazil, hiện ở mức 32 triệu ha, tăng 5,7%.

Brazil là một trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Hiện nay, sản phẩm nông sản của Brazil chiếm 1/4 tổng lưu lượng nông sản lưu thông trên thị trường thế giới và dự báo sẽ tăng lên 1/3 vào năm 2030 do nhu cầu tăng từ các nước châu Á.

Tiềm năng sản xuất và cung ứng lương thực Brazil có thể đáp ứng cho 40% nhu cầu lương thực của toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục