Đuốc SEA Games sẽ được chuyển bằng thuyền đến Sân vận động

Theo SINGSOC, ngày 28/5, ngọn lửa mang SEA Games 28 sẽ chính thức được vận chuyển bằng thuyền để đến Sân vận động quốc gia.
Đuốc SEA Games sẽ được chuyển bằng thuyền đến Sân vận động ảnh 1Thành viên SINGSOC và ngọn đuốc sẽ thắp sáng tinh thần thể thao SEA Games 28, diễn ra từ 5-16/6 tới tại Singapore. (Nguồn: Today Singapore)

Theo Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á của Singapore (SINGSOC) ngày 28/5, ngọn lửa mang SEA Games 28 sẽ chính thức được vận chuyển bằng thuyền để đến Sân vận động quốc gia, thắp sáng tinh thần thi đấu thể thao khu vực.

Ngọn đuốc SEA Games sẽ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Lawrence Wong thắp sáng trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại khu vịnh Marina vào tối ngày 4/6 tới.

Công chúng có thể chiêm ngưỡng ngọn đuốc trong suốt hành trình 2,5km xung quanh khu vực Vịnh Marina.

Đoàn rước đuốc sẽ đi qua các địa danh mang tính biểu tượng gồm quảng trường Clifford, Công viên Sư tử, Nhà hát “con sò,” Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật trước khi kết thúc tại Marina Bay Sands Event Plaza.

Từ đây, ngọn lửa sẽ được chuyển vào một chiếc lồng đèn an toàn trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình đến sân vận động quốc gia thông qua lưu vực sông Kallang.

Tại khu vực Sân vận động quốc gia Sports Hub, 13 vận động viên tiêu biểu sẽ tiếp nhận ngọn đuốc và chính thức thắp sáng ngọn lửa SEA Games vào đúng lễ khai mạc ngày 5/6 tới.

Diễn ra từ 5-16/6, SEA Games 28 thu hút khoảng 7.000 vận động viên và quan chức thể thao đến từ 11 quốc gia trong khu vực tham gia tranh tài ở 36 môn thi đấu với 402 bộ huy chương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục