Đuối sức sau khi bị lật thuyền, 2 ngư dân Thừa Thiên-Huế mât tích

Sau khi thuyền bị sóng đánh chìm, cả 5 ngư dân đã cùng nhau bơi vào bờ, nhưng do đuối sức nên 2 ngư dân bị sóng cuốn mất tích khi chỉ cách bờ vài chục mét.
Đuối sức sau khi bị lật thuyền, 2 ngư dân Thừa Thiên-Huế mât tích ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ngư dân mất tích. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Liên quan đến vụ lật thuyền tại cửa biển Tư Dung, chiều 27/12, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc (tỉnhThừa Thiên-Huế) cho biết, đến thời điểm này, hai ngư dân vẫn mất tích.

Trước mắt, huyện Phú Lộc chủ động hỗ trợ mỗi gia đình có người bị mất tích 4 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng sớm 27/12, thuyền đánh cá gồm năm ngư dân, do ông Nguyễn Mộng (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) làm chủ, ra khơi đánh bắt lưới mành.

Khi thuyền đến cửa biển Tư Dung, xã Vinh Hiền gặp sóng to nên bị sóng đánh chìm ở vị trí cách bờ khoảng 500 mét.

Cả năm ngư dân trên thuyền đã cùng bơi vào bờ, nhưng do bị đuối sức nên hai ngư dân Huỳnh Ngọc Quang (sinh năm 1973) và Nguyễn Hải (sinh năm 1986) bị sóng cuốn mất tích khi chỉ còn cách bờ vài chục mét.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với các đồn biên phòng cùng chính quyền các địa phương trong vùng triển khai phương án ứng cứu, tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích. Hiện, các lực lượng chức năng mới chỉ tìm được chiếc thuyền gặp nạn.

Được biết, đây là vụ chìm thuyền thứ hai trong thời gian gần đây ở huyện Phú Lộc. Trước đó, ngày 17/12, một chiếc thuyền thúng đã bị lật khi đánh bắt cá ở cửa biển Chu Mới thuộc cảng Chân Mây lúc biển động.

Vụ lật thuyền này đã khiến hai anh Nguyễn Quang Đình (35 tuổi) và Nguyễn Quang Hiền (38 tuổi) thường trú tại thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc bị rơi xuống biển. Sau đó, chỉ có anh Hiền biết bơi nên đã cố sức bơi được vào bờ.

Huyện Phú Lộc đã tăng cường cảnh báo người dân vùng ven biển không nên ra khơi khi biển động để tránh gặp rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục