Đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp Sky Mining tinh vi đến mức nào

Nhà đầu tư được lãnh đạo của Công ty Sky Mining quảng bá về dự án là tổ chức chuyên đầu tư mua máy về đào tiền ảo, với nhiều mức góp vốn khác nhau từ 500 USD tới hàng nghìn USD.

Liên quan đến vụ việc kinh doanh tiền ảo đa cấp của Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ (Sky Mining) được đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua, ngày 7/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Cùng đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các đồng tiền ảo, nhất là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo, hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản để người dân và doanh nghiệp nắm, hiểu rõ, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, từ cuối tháng Bảy, hàng trăm "nhà đầu tư" từ nhiều địa phương, trong đó, có cả người nước ngoài đã tới cơ quan công an quận Phú Nhuận tố cáo hành vi lừa đảo ông Lê Minh Tâm (48 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời công nghệ, gọi tắt là Sky Mining, trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo nội dung đơn tố cáo, nhà đầu tư được lãnh đạo của Công ty Sky Mining quảng bá về dự án là tổ chức chuyên đầu tư mua máy về đào tiền ảo, với nhiều mức góp vốn khác nhau từ 500 USD tới hàng nghìn USD. Mức lợi nhuận nhà đầu tư sẽ được hưởng lên tới 300% trong thời gian 12-15 tháng và có ký hợp đồng góp vốn.

Sau thời gian đầu trả lãi đúng hẹn, đến khoảng tháng 6/2018, Sky Mining bắt đầu chậm trễ và không trả lãi suất như cam kết. Đến ngày 21/7, ban lãnh đạo Sky Mining thông báo về sự vắng mặt của Tổng Giám đốc và đến nay các nhà đầu tư không còn nhận được bất kỳ khoản tiền nào nữa. Điều đáng nói là phía Sky Mining không hề có bất kỳ thông báo nào và các nhà đầu tư cũng không thể liên lạc được với ông Lê Minh Tâm và ban lãnh đạo Sky Mining.

Hiện nay, văn phòng Sky Mining đã khóa kín, bảng hiệu Sky Mining cũng không còn tại địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục