''Đường dây nóng ASEAN'' sẽ làm nóng Hội nghị ADMM+

''Đường dây nóng ASEAN'' sẽ là vấn đề “nóng” tại Hội nghị ADMM+

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết ''đường dây nóng ASEAN'' về các tranh chấp trên biển sẽ là một trong những vấn đề nổi bật tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
''Đường dây nóng ASEAN'' sẽ là vấn đề “nóng” tại Hội nghị ADMM+ ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 9 (ADMM-9). (Nguồn: TTXVN)

Theo tờ New Straits Times ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ''đường dây nóng ASEAN'' về các tranh chấp trên biển sẽ là một trong những vấn đề nổi bật tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), dự kiến sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, (Malaysia) vào ngày 4/11.

''Đường dây nóng ASEAN'' là sáng kiến của Brunei nhằm cung cấp phương tiện thường trực, nhanh chóng, chính xác và tin cậy để các nước giao tiếp với nhau trong xử lý các tình huống khủng hoảng hoặc khẩn cấp.

Theo ông Hishammuddin, đây là sáng kiến quan trọng để các Bộ trưởng Quốc phòng kết nối và giải quyết các vấn đề, qua đó giúp ngăn ngừa sự cố ngoài ý muốn trên biển.

Ông Hishammuddin cũng cho biết Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 3, diễn ra ngày 3/11, sẽ bàn các vấn đề chính liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chủ nghĩa khủng bố và cam kết của ASEAN về đảm bảo sự ổn định và hòa bình trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục