Đường dây tin tặc đánh cắp 1 tỷ USD từ nhiều ngân hàng

Đường dây tin tặc đánh cắp 1 tỷ USD từ các ngân hàng trên thế giới

Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ngày 16/2 cho biết một đường dây tin tặc đã đánh cắp tới 1 tỷ USD từ nhiều ngân hàng trên khắp thế giới.
Đường dây tin tặc đánh cắp 1 tỷ USD từ các ngân hàng trên thế giới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty images)

Hãng AP dẫn nguồn tin từ Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ngày 16/2 cho biết một đường dây tin tặc đã đánh cắp tới 1 tỷ USD từ nhiều ngân hàng trên khắp thế giới.

Đây có thể sẽ là một trong những vụ vi phạm an ninh ngân hàng lớn nhất thế giới đã được biết đến.

Dự kiến, báo cáo này sẽ được công bố tại một hội nghị an ninh ở Cancun, Mexico.

Theo Kaspersky Lab, những đối tượng trên bắt đầu hoạt động ít nhất là từ cuối năm 2013 và xâm nhập hơn 100 ngân hàng tại 30 quốc gia.

Sau khi truy cập được các máy tính của những ngân hàng này thông qua hình thức gửi thư điện tử để đánh cắp thông tin tài khoản hoặc các thủ đoạn khác, tin tặc ẩn mình trong nhiều tháng để tìm hiểu về các hệ thống của ngân hàng, chụp ảnh màn hình thậm chí lấy video ghi lại hình ảnh nhân viên ngân hàng sử dụng máy tính.

Khi đã nắm rõ các hoạt động của ngân hàng, tin tặc sẽ tiến hành đánh cắp tiền mà không gây nghi ngờ gì, lập trình để các máy ATM nhả tiền vào thời điểm cụ thể hoặc tạo tài khoản giả rồi chuyển tiền vào những tài khoản đó.

Theo ông Vicente Diaz, nhà nghiên cứu chính về bảo mật tại Kaspersky Lab, các tin tặc dường như giới hạn số tiền đánh cắp ở mức khoảng 10 triệu USD/1 ngân hàng trước khi chuyển sang ngân hàng khác. Đó là một trong những lý do tạo sao hành vi đánh cắp này không bị phát hiện sớm.

Kaspersky lưu ý hầu hết các mục tiêu bị tin tặc tấn công nằm ở Nga, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Ukraine song chúng có thể mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục