Dương Hồng Sơn: Khi nào đội tuyển cần, tôi sẵn sàng cống hiến

Bản thân Hồng Sơn cũng tỏ ra khá buồn với quyết định ấy. Nhưng anh khẳng định mình sẽ cố gắng để trở lại khi đội tuyển cần.
Dương Hồng Sơn: Khi nào đội tuyển cần, tôi sẵn sàng cống hiến ảnh 1Dương Hồng Sơn sẽ chờ ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Quyết định loại Dương Hồng Sơn khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura được coi là bất ngờ lớn nhất trong đợt triệu tập này. Bản thân Hồng Sơn cũng tỏ ra khá buồn với quyết định ấy. Nhưng anh khẳng định mình sẽ cố gắng để trở lại khi đội tuyển cần.

Huấn luyện viên Toshiya Miura mới công bố danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu cùng Myanmar. Danh sách của ông đã làm nhiều người bất ngờ khi loại bỏ khá nhiều công thần, điển hình là Huỳnh Quốc Anh và Dương Hồng Sơn. Hồng Sơn vẫn được coi là thủ thành hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khi Quốc Anh đang là đương kim Quả bóng Vàng.

Phản ứng với thông tin này, Hồng Sơn cho biết: “Mình cảm thấy bình thường thôi vì việc các em trẻ được lên đội tuyển là một tin tốt cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nào cũng tới lúc phải thay máu đội hình. Đương nhiên, khi mình không được gọi lên đội tuyển, mình cũng cảm thấy buồn. Nhưng việc những người trẻ được gọi lên cũng là việc rất tốt.”

Cầu thủ của Hà Nội T&T tỏ ra quyết tâm. Trước mặt anh vẫn còn những đợt triệu tập khác chuẩn bị cho AFF Cup. Cơ hội vẫn còn rất nhiều: “Trước mắt, mình sẽ tiếp tục phấn đấu để thi đấu tốt cho câu lạc bộ, đóng góp nhiều hơn cho đội. Rồi sau đó, nếu huấn luyện viên Miura cần thì mình vẫn sẵn sàng cống hiến.”

Hồng Sơn cũng cho rằng đây là một động thái làm mới đội tuyển của tân huấn luyện viên trưởng: “Các huấn luyện viên lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển hay triệu tập nhiều cầu thủ trẻ. Trước đây, các huấn luyện viên khác cũng làm thế. Đội hình này chỉ là đội hình hiện tại, chưa phải là đội hình chính thức dự AFF Cup.”

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung hôm 25/6 tới ở Bình Dương trước khi đá giao hữu với Myanmar cũng tại đây. Bản thân Hồng Sơn sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội T&T tập cùng đội bóng. Câu lạc bộ của anh vừa trải qua thất bại trước Bình Dương và vẫn còn những chặng cuối V-League phải đi. Hồng Sơn chia sẻ về thất bại ấy: “Bóng đá phải có thắng có thua. Trong quá trình cả mùa giải, chúng ta phải trải qua trận này trận khác. Đến cuối mùa, đội bóng nào vô địch mới là đội chứng minh được mình hay nhất.

Bình Dương hiện tại bằng điểm Hà Nội T&T nhưng Hà Nội T&T lại đá ít trận hơn Bình Dương. Cũng như Sir Alex Ferguson ở Manchester United, đội bóng của ông có thể thua Chelsea nhưng luôn biết cách kiếm điểm từ những đối thủ nhỏ ở những trận đấu khác để vô địch vào cuối cùng.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục