Dương Kiều Trang - Cô gái Việt cầm cờ cho tuyển Đức

Dương Kiều Trang, một cô gái gốc Việt, vận động viên nhảy cầu được chọn làm người mang cờ Đức tại Đại hội Olympic thanh thiếu niên.
Tại lễ khai mạc Đại hội Olympic thanh thiếu niên đang diễn ra ở Singapore từ 14-26/8, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, tóc đen, gốc châu Á mang cờ dẫn đầu đội tuyển Đức tiến vào sân vận động. Đó chính là Dương Kiều Trang, một cô gái gốc Việt, vận động viên môn nhảy cầu của đội tuyển Đức.

Phát biểu với các nhà báo trước khi lên đường đi Singapore, Kiều Trang nói: "Tôi rất vui mừng vì điều đó. Được mang cờ cho nước Đức là một vinh dự lớn, nhất là tại Đại hội Olympic thanh thiếu niên lần thứ nhất."

Được lựa chọn trong tổng số 70 vận động viên Đức tham dự Đại hội Olympic trẻ để mang lá cờ Đức trong lễ khai mạc là một vinh dự lớn đối với Kiều Trang và cũng là sự đánh giá cao đối với những thành tích mà em đã đạt được cho tới nay với tổng cộng 27 huy chương vàng các loại, trong đó có danh hiệu Vô địch châu Âu năm 2009 và nhiều lần vô địch Đức. Kiều Trang là một tài năng trẻ có nhiều tiềm năng và có thể sẽ được cùng đội tuyển Đức tham dự Đại hội Olympic 2012 tại London.

Chúng tôi đã tới thăm bố mẹ cháu Dương Kiều Trang là anh Dương Xuân Viễn, quê vùng Kinh Bắc và chị Nguyễn Thị Hà, hiện đang sinh sống ở thủ đô Berlin. Anh Viễn cho biết, anh chị sang Đức trong những năm 1980. Sau khi nước Đức thống nhất, anh chị kết hôn và sinh được ba cháu, trong đó, cháu Kiều Trang là con thứ hai, sinh ngày 8/10/1994, tại Berlin.

Kiều Trang từ nhỏ đã tỏ ra khéo léo, mạnh dạn. Có lẽ sớm nhận ra được tài năng còn tiềm ẩn của Kiều Trang, nên sau khi quan sát cháu bơi từ khi học mẫu giáo, Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Berlin (TSC Berlin) đã đề nghị gia đình cho phép cháu tham gia câu lạc bộ.

Từ năm 2000, khi chưa đầy sáu tuổi, Kiều Trang đã là thành viên của TSC Berlin và khi học lớp hai, cháu đã trở thành nhà vô địch ở Berlin trong bộ môn nhảy cầu theo lứa tuổi của cháu.

Theo anh Viễn, mặc dù cháu Kiều Trang sinh ra tại Đức và đã đạt được những thành tích nhất định, nhưng gia đình vẫn dạy cháu giữ gìn những phong tục Việt Nam, khiêm tốn trong quan hệ và tiết kiệm trong sinh hoạt. Cháu có thể nói tiếng Việt rất tốt.

Đại hội Olympic thanh thiếu niên đang diễn ra tại Singapore là Đại hội Olympic lần thứ nhất dành cho các vận động viên từ 14-18 tuổi với tổng cộng 3.600 vận động viên đến từ 205 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự thi đấu ở 26 bộ môn. Dương Kiều Trang sẽ tham gia thi đấu nhảy tháp và nhảy cầu ở độ cao 3m, bắt đầu từ ngày 21/8./.

Văn Long (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục