Đương kim vô địch Bình Dương mất điểm ở phút bù giờ thứ hai

Bàn thắng ở phút 90+2 của Da Silva đã giúp Thanh Hóa cầm chân đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỷ số 1-1 tại trận đấu sớm vòng 10 V-League 2015 chiều tối qua (17/4).
Đương kim vô địch Bình Dương mất điểm ở phút bù giờ thứ hai ảnh 1Thanh Hóa (áo vàng) đã kiên cường cầm hòa đương kim vô địch. (Ảnh: Hà Lê/Vietnam+)

Bàn thắng ở phút 90+2 của Da Silva đã giúp Thanh Hóa cầm chân đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỷ số 1-1 tại trận đấu sớm vòng 10 V-League 2015 chiều tối qua (17/4).

Trận thư hùng giữa đội nhất bảng và đội nhì bảng đã diễn ra rất quyết liệt trên sân Thanh Hóa. Đối mặt với nhà vô địch, Thanh Hóa vẫn giành được ưu thế khi liên tiếp tạo ra những cơ hội ở đầu trận.

Ngay phút 20, Đình Tùng đã có cơ hội mở tỷ số cho chủ nhà. Sau đó 8 phút, đến lượt Văn Tân có cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Thế trận rất tốt của Thanh Hóa tiếp tục được duy trì trong phần còn lại của hiệp một và đầu hiệp hai.

Nhưng một sai lầm của Đức Tuấn ở phút 58 đã làm hại họ. Từ một quả đá phạt không quá khó của Tiến Thành, cú đánh đầu phá bóng của Đức Tuấn đã vô tình trở thành một pha dứt điểm rất hiểm hóc. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi hoàn toàn không có lỗi trong tình huống này.

Ngay sau tình huống ấy, Đức Tuấn đã lập công chuộc tội khi mang về quả phạt đền cho Thanh Hóa. Dù vậy, Sỹ Cường đã thất bại trước Quốc Thiện Esele.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực từ cả hai đội. Lê Văn Tân bên phía Thanh Hóa và Abass của Bình Dương đều đã có cơ hội nhân đôi cách biệt. Công Vinh cũng được tung vào sân ở phút 87 nhưng không kịp để lại dấu ấn.

Khi tất cả đã nghĩ về 3 điểm cho Bình Dương thì Patrick bất ngờ xuất hiện dứt điểm tung lưới Quốc Thiện ở phút 90+2. Khoảng thời gian còn lại là quá ngắn cho nhà đương kim vô địch thay đổi tỷ số.

Kết quả hòa 1-1 khiến cả Thanh Hóa và Bình Dương đều dậm chân trên bảng xếp hạng. Trận hòa này giữa hai đội đứng đầu sẽ mở ra cơ hội lớn cho nhóm bám đuổi phía sau, cụ thể là Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi - Tấn Đạt, Đức Tuấn, Van Bakel, Văn Phong - Văn Tân, Sỹ Cường, Duy Nam, Quý Sửu - Thanh Bình, Đình Tùng.

Becamex Bình Dương: Quốc Thiện Esele - Văn Hoàn, Phước Tứ, Xuân Luân, Xuân Thành - Trọng Hoàng, Tiến Thành, Moses, Quang Vinh, Anh Đức.

KẾT QUẢ: Thanh Hóa - Becamex Bình Dương 1-1

Bàn thắng: Patrick Da Silva (90+2’) - Lê Đức Tuấn phản lưới (58’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục