'Đường lối chính trị của Mỹ đang hủy hoại khu vực Trung Đông'

Theo Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Black, Mỹ cần phải phối hợp với Syria để giải phóng người dân ở tỉnh Idlib, những người đang bị các nhóm khủng bố sử dụng làm lá chắn sống.
'Đường lối chính trị của Mỹ đang hủy hoại khu vực Trung Đông' ảnh 1Binh sỹ Syria tuần tra tại khu vực Al-Mal, tỉnh Daraa ngày 18/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

IRNA đưa tin ngày 2/9, Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Black đã bày tỏ hoài nghi về khả năng cách tiếp cận của chính quyền Washington thực sự đem lại lợi ích cho người dân Mỹ.

Ông Black cho rằng cách tiếp cận này đang hủy hoại khu vực Trung Đông.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Cố vấn cho Tổng thống Syria về Chính trị và Truyền thông Bouthaina Shaaban, ông Black khẳng định Syria hoàn toàn có quyền giành lại toàn bộ lãnh thổ và sống trong hòa bình sau nhiều năm chiến tranh.

[Nga: Nhiều phần tử khủng bố được Mỹ huấn luyện bị bắt ở Syria]

Theo ông Black, Mỹ cần phải phối hợp với Syria để giải phóng người dân ở tỉnh Idlib, những người đang bị các nhóm khủng bố sử dụng làm lá chắn sống.

Ông Black cũng hy vọng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ chuyển hướng từ gây hại sang giúp đỡ khu vực Trung Đông và Washington sẽ sử dụng con đường ngoại giao thay cho giải pháp quân sự.

Trong khi đó, bà Shaaban cho rằng chủ nghĩa khủng bố đang tấn công Syria hiện nay cũng chính là chủ nghĩa khủng bố gây hại cho nhân loại.

Theo bà Shaaban, sau 8 năm chiến tranh, thế giới đã dành tình cảm và sự tôn trọng cho đất nước, ban lãnh đạo cùng người dân Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục