Đường, phà hướng về TP. HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ

Sau dịp nghỉ lễ 2/9, lượng xe ùn ùn đổ về TP. HCM ngày 4/9 khiến tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường, phà.
Chiều 4/9, lượng xe từ các điểm du lịch Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai… bắt đầu đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị làm tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ 2/9 khiến tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường, phà bị tắc nghẽn.

Ùn tắc nghiêm trọng nhất là hướng từ cửa ngõ Đông Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên tuyến Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã ba Vũng Tàu tới Khu du lịch Suối Tiên, quận 9 ùn tắc kéo dài hàng km. Tại đây, tình trạng ùn tắc diễn ra từ 16 giờ do lượng phương tiện quá đông, đặc biệt là các loại xe khách, xe du lịch và xe gắn máy. Đến 17 giờ 30 bắt đầu xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do nhiều xe “dù” đón, trả khách tại Suối Tiên khiến tình hình giao thông ở khu vực này càng thêm phức tạp.

Ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5, cho biết nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do sau nghỉ lễ lượng phương tiện trở về thành phố khá đông. Tuy nhiên, nguyên nhân chính do trên xa lộ Hà Nội đoạn qua Suối Tiên là “nút thắt” giao thông khi không có đường song hành hướng quận 9 về quận 2, xe gắn máy không có làn đường dành riêng buộc phải chạy lẫn vào làn xe ôtô, hơn nữa việc xe buýt đón, trả khách tại trạm cũng làm tình hình giao thông thêm căng thẳng.

Trước tình hình trên, Đội Thanh tra giao thông số 5 đã huy động lực lượng khá đông, có mặt điều khiển các loại xe buýt không cho dừng, đỗ tại Suối Tiên mà phải chạy qua điểm ùn tắc mới được dừng xe đón khách, ngăn chặn các xe “dù” đón khách dọc đường gây ùn tắc.

Tại bến phà Cát Lái, phía bờ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, từ 15 giờ, lượng xe từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ bắt đầu đổ về thành phố khiến việc qua phà rất khó khăn.

Xe cộ xếp hàng dài gần 2km để chờ qua phà, dù các chuyến phà liên tục cập bến để chở khách.

Ông Nguyễn Can, Phó Giám đốc Công ty phà Cát Lái - Thủ Thiêm, cho biết bến phà đã huy động 10 phà lớn để phục vụ chuyển hành khách từ bờ phía Đồng Nai sáng phía quận 2 và chỉ còn mấy chiếc phà nhỏ để chở khách theo hướng ngược lại nhưng vẫn không tránh được tình trạng phải xếp hàng dài chờ do lượng hành khách đổ về quá đông./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục