Đường sắt Bắc-Nam ngưng hoạt động hơn một giờ

Tuyến đường sắt Bắc-Nam đã phải tạm ngưng hoạt động hơn một giờ, vào sáng 7/5 do vụ tai nạn đường sắt tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
Khoảng 6 giờ 30 ngày 7/5, tại thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra khiến một người tử vong tại chỗ và khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam tạm ngưng hoạt động hơn một giờ.

Vào thời điểm trên, tàu hàng SBM2, đầu máy 947 kéo gồm 24 toa xe đang chạy hướng Nam Định-Phủ Lý thì phát hiện có người đang đi cạnh đường sắt. Lái tàu đã kéo còi và phanh gấp nhưng do cự ly quá gần đã tông vào một người phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa xác định được danh tính) làm người này chết ngay tại chỗ.

Theo nhiều người dân địa phương, người đàn bà này đã xuất hiện ở khu vực xã Liêm Chung từ mấy ngày hôm nay và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu phải dừng lại để phục vụ công tác điều tra, khiến đường sắt Bắc-Nam tạm ngưng hoạt động hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông đoạn Quốc lộ 21A song song với đường sắt, không để xảy ra tình trạng ách tắc, lập biên bản hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ./.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục