Đường sắt còn hơn 51.600 vé tàu Bắc-Nam trong dịp cao điểm Tết

Tính đến 12 giờ trưa ngày hôm nay (13/1), ngành đường sắt còn khoảng hơn 51.600 vé tàu Bắc-Nam trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.
Đường sắt còn hơn 51.600 vé tàu Bắc-Nam trong dịp cao điểm Tết ảnh 1Nhân viên bán vé tàu cho hành khách tại Ga Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tính đến 12 giờ trưa ngày hôm nay (13/1), ngành đường sắt còn khoảng hơn 51.600 vé tàu Bắc-Nam trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, trong thời gian cao điểm trước Tết chiều từ Sài Gòn đến Hà Nội, các ngày từ 20-26/01 (tức ngày 23-29 tháng Chạp Âm lịch), vé tàu cơ bản đã bán hết chỗ.

Từ ngày 17-19/01 (tức 20-22 tháng Chạp Âm lịch), ngành đường sắt còn 7.276 chỗ đi từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội; khoảng 1.636 chỗ các ga từ Nha Trang đến Đà Nẵng đi Hà Nội.

Đối với cao điểm sau Tết chiều từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ ngày 31/01 đến 12/02 (tức 04-16 tháng Giêng Âm lịch) Tổng công ty Đường sắt còn 42.743 chỗ đi từ các ga Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh đến ga Sài Gòn.

Ngoài ra, vé tàu vẫn còn một số chỗ đi các cung chặng ngắn như Sài Gòn đi Biên Hòa; Vinh, Thanh Hóa đi Hà Nội và ngược lại... phát sinh từ việc cắt các chặng dài phục vụ hành khách đi chặng ngắn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi và ngược lại mang số hiệu tàu SQ6/SQ5, Sài Gòn đến Nha Trang mang mác hiệu tàu SNT4.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quyết định giảm 20% giá vé từ ngày 13-17/01 trên các đoàn tàu khách SE12, SE14, SE18, SE22, SE24, SE26, SE30, SE32, TN2, TN4, TN6, TN8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục