eBay từ chối bán đấu giá xe hơi của tướng Đức quốc xã

Trang bán đấu giá trực tuyến nổi tiếng eBay đã quyết định từ chối bán đấu giá chiếc xe hơi Mercedes Benz thuộc sở hữu của Tư lệnh Không quân thời chế độ Đức quốc xã Herman Goering.

Trang bán đấu giá trực tuyến nổi tiếng eBay đã quyết định từ chối bán đấu giá chiếc xe hơi Mercedes Benz thuộc sở hữu của Tư lệnh Không quân thời chế độ Đức quốc xã Herman Goering.

Đại diện eBay cho biết trang web này chủ trương không rao bán các đồ vật mang tính kích động lòng thù hận, tôn sùng chủ nghĩa bạo lực hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo...

Chiếc Mercedes Benz, được định giá khoảng 5 triệu đến 7 triệu USD, thuộc dòng 540 K Cabriolet B, được chế tạo từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Chiếc xe này được Sư đoàn Bộ binh số 7 của quân đội Mỹ thu giữ tại thị trấn Berchtesgaden ở miền Đông Nam nước Đức, nơi ở của trùm phátxít Hitler.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chiếc xe được bán cho một quan chức quân đội Mỹ năm 1955. Sau đó, xe được bán lại cho một nhà sưu tầm đồ cổ ở bang Carolina North, chủ sở hữu hiện tại của xe này.

Cách đây ba năm, một chiếc Mercedes khác biệt danh "Blue Goose" (Con ngỗng xanh) có xuất xứ tương tự đã được bán với giá khoảng 2 triệu USD trong buổi đấu giá tại Italy/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục