EC áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm gang Trung Quốc

EC đã ấn định thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm gang nhập khẩu từ Trung Quốc, biện pháp mới nhất của EU nhằm vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
EC áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm gang Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) đã ấn định thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gang nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây được xem là biện pháp trừng phạt thương mại mới nhất mà EU nhằm vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo báo cáo của Liên minh châu Âu (EU), mức thuế chống bán phá giá từ 15,5% tới 38,1% sẽ được áp dụng đối với một loạt sản phẩm gang của Trung Quốc, bao gồm nắp hố ga và khung chắn ngang hệ thống thoát nước công cộng.

Từ tháng 12/2016, EU đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi bảy nhà sản xuất EU bày tỏ lo ngại về các sản phẩm gang nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc điều tra không phát hiện trường hợp bán phá giá của Ấn Độ.

[EU tiếp tục có biện pháp phòng vệ đối với thép của Trung Quốc]

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2005 tới năm 2011, EU đã từng áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế chính thức vừa được ấn định còn thấp hơn mức thuế tạm thời, được đưa ra vào tháng 8/2017 là 25,3-42,8%.

Hiện EC đã áp dụng 53 biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm sắt và thép, trong đó 27 sản phẩm tới từ Trung Quốc.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang tìm cách chống lại việc lạm dụng các rào cản thương mại như thuế chống bán phá giá.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục