EC gia hạn việc đóng băng tài sản của 15 người Ukraine

Hội đồng châu Âu gia hạn việc đóng băng tài sản của 15 người Ukraine

Ngày 3/3, EC quyết định kéo dài đến 6/3/2018 việc đóng băng tài sản của 15 người vốn bị xác định phung phí tiền của nhà nước Ukraine hoặc lạm dụng quyền lực gây thất thoát công quỹ.
Hội đồng châu Âu gia hạn việc đóng băng tài sản của 15 người Ukraine ảnh 1

Ngày 3/3, Hội đồng châu Âu (EC) đã quyết định kéo dài đến 6/3/2018 việc đóng băng tài sản của 15 người vốn bị xác định là có trách nhiệm trong việc phung phí tiền của nhà nước Ukraine hoặc lạm dụng quyền lực gây thất thoát công quỹ.

EC đưa ra quyết định trên sau đợt xem xét hàng năm về các biện pháp siết chặt trừng phạt.

Trong lần xem xét này, một cá nhân đã được đưa ra khỏi danh sách.

Các biện pháp trừng phạt trên được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3/2014 và tiếp tục được gia hạn vào tháng 3/2015 và tháng 3/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục