EC kêu gọi các bên đàm phán về cuộc khủng hoảng tại Catalonia

Ngày 4/10, EC cho rằng đã tới thời điểm đàm phán để giải quyết khủng hoảng chính trị ở Catalonia, trong khi bảo vệ quyền lợi của Madrid về sử dụng vũ lực để bảo vệ luật pháp và trật tự.
EC kêu gọi các bên đàm phán về cuộc khủng hoảng tại Catalonia ảnh 1Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 4/10, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng đã tới thời điểm để đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang tại Catalonia, trong khi bảo vệ quyền lợi của Madrid trong việc sử dụng vũ lực "một cách tương xứng" để bảo vệ luật pháp và trật tự.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Nghị viện châu Âu (EP), Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans nói: "Đây là thời điểm để thảo luận, tìm ra một biện pháp khai thông bế tắc, vận hành theo khuôn khổ hiến pháp của Tây Ban Nha."

[Tây Ban Nha đối mặt với vấn đề lớn sau cuộc trưng cầu ở Catalonia]

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu trong cuộc phỏng vấn được tờ Bild của Đức công bố cùng ngày, người đứng đầu chính quyền vùng Catalonia Carles Puigdemont cho hay ông có cảm giác mình như tổng thống của một nước độc lập sau khi hơn 2 triệu người dân Catalonia bỏ phiếu ủng hộ tách khỏi Tây Ban Nha trong một cuộc trưng cầu ý dân bị cấm hôm 1/10 vừa qua.

Trong khí đó, Tòa án Hiến pháp và chính quyền trung ương Tây Ban Nha khẳng định cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia về độc lập của vùng lãnh thổ này là vi hiến, đi ngược lại các mục tiêu và lý tưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn chặn âm mưu của một số thành phần muốn Catalonia tách khỏi nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục