EC lần đầu tiên phạt chống độc quyền năng lượng

EC tuyên phạt hơn 1,1 tỷ euro đối với hai công ty năng lượng là E.ON và GDF Suez vì đã bí mật thỏa thuận không cạnh tranh lẫn nhau.
Ngày 8/7, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên phạt hơn 1,1 tỷ euro (1,54 tỷ USD) đối với hai công ty năng lượng là E.ON của Đức và GDF Suez của Pháp vì đã bí mật thỏa thuận không cạnh tranh lẫn nhau trong vòng 30 năm.

Đây là lần đầu tiên EC áp dụng hình phạt chống độc quyền trong khu vực năng lượng.
 
Thông báo của EC cho biết năm 1975, E.ON và GDF Suez đã thống nhất không cạnh tranh lẫn nhau trên các thị trường khí đốt quốc gia của hai công ty này là Đức và Pháp.

Thỏa thuận được áp dụng ngay cả khi châu Âu đã tự do hóa thị trường khí đốt, và chỉ chấm dứt từ năm 2005.
 
Theo Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh Neelie Croes, thỏa thuận chia sẻ thị phần giữa E.On và GDF Suez đã khiến người tiêu dùng ở hai thị trường lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) này không được hưởng giá cạnh tranh và không được lựa chọn nhà cung cấp.
 
Ông nhấn mạnh mức phạt 553 triệu euro đối với mỗi công ty là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy EC không dung thứ bất kỳ hình thức độc quyền nào./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục