EC thông qua "thỏa thuận đối tác" với Hy Lạp và Ba Lan

Các khoản đầu tư của EU sẽ giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo việc làm lâu dài ổn định thông qua hỗ trợ sự đổi mới, nền kinh tế ít khí carbon và đào tạo, giáo dục.
EC thông qua "thỏa thuận đối tác" với Hy Lạp và Ba Lan ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 23/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua Thỏa thuận đối tác với Hy Lạp và Ba Lan nhằm thiết lập lại chiến lược sử dụng tối ưu Quỹ cơ cấu và đầu tư châu Âu tại các khu vực và thành phố của hai nước này trong giai đoạn 2014-2020.

Thỏa thuận trên giúp thúc đẩy tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của Hy Lạp và Ba Lan. Các khoản đầu tư của Liên minh châu Âu (EU) sẽ giúp giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo việc làm lâu dài và ổn định thông qua hỗ trợ sự đổi mới, phát triển nền kinh tế ít khí carbon và giáo dục, đào tạo. Theo đó, Hy Lạp sẽ nhận được 15,52 tỷ euro trong tổng kinh phí của EU dành cho chính sách gắn kết và 4,2 tỷ euro cho phát triển nông thôn.

Các khoản đầu tư chiến lược của EU đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thay đổi cơ bản của nền kinh tế Hy Lạp, thúc đẩy những nỗ lực của Hy Lạp giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài trong những năm qua.

Trong khi đó, Ba Lan sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn nhất trong 28 quốc gia thành viên EU, với 77,6 tỷ euro trong tổng kinh phí đầu tư cho chính sách gắn kết giai đoạn 2014-2020 và 8,6 tỷ euro cho phát triển nông thôn.

Thông qua hỗ trợ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, đầu tư EU cũng sẽ giải quyết vấn đề an ninh năng lượng và giúp cả hai quốc gia trên đạt được mục tiêu giảm thiểu những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục