ECB có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết khả năng cắt giảm lãi suất lần nữa của ECB trong tháng 11 là "có thể" trước cuộc khủng hoảng hiện nay trên các thị trường tài chính thế giới, khi mối lo ngại về một sự suy thoái toàn cầu ngày càng lớn hơn.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết khả năng cắt giảm lãi suất lần nữa của ECB trong tháng 11 là "có thể" trước cuộc khủng hoảng hiện nay trên các thị trường tài chính thế giới, khi mối lo ngại về một sự suy thoái toàn cầu ngày càng lớn hơn.

Ngày 8/10, ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất chủ chốt, từ 4,25% xuống 3,75%, như một phần hành động phối hợp hiếm có với các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, để tránh một sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và tăng cường nguồn tín dụng. Ông Trichet cho biết ECB có thể hành động như vậy do sức ép lạm phát đã nới lỏng, chủ yếu do giá các mặt hàng như dầu sụt giảm.

Theo giới phân tích, động thái trên diễn ra trong bối cảnh suy giảm đáng kể của nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền châu Âu (Eurozone), đánh dấu sự thay đổi của ECB trong việc tập trung vào tăng trưởng kinh tế và xa rời mục tiêu truyền thống là ổn định giá cả. Hiện tại, các thị trường chứng khoán châu Âu và đồng euro đều sụt giảm do những lo ngại ngày một lớn về việc kinh tế Eurozone đường như đã rơi vào tình trạng suy thoái.

Lạm phát của Eurozone giảm xuống 3,6% trong tháng 9 sau khi tăng lên 4% trong tháng 6 và tháng 7. Một số nhà kinh tế dự đoán lạm phát của Eurozone sẽ giảm xuống 2% trong năm 2009, gần với mục tiêu của ECB, do sự "hạ nhiệt" của giá dầu - một nhân tố chính thúc đẩy lạm phát leo thang - khi tình trạng suy giảm kinh tế thế giới khiến nhu cầu dầu mỏ hạ thấp. Giá dầu thế giới đã giảm xuống 59 USD/thùng trong ngày 27/10, mức thấp nhất trong 17 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục