ECB đặt hạn chót cho các gói kích thích kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã kêu gọi các nước thành viên EU bắt đầu giảm bớt nỗ lực kích thích kinh tế.
Ông Jean-Claude Tricher, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu giảm bớt nỗ lực kích thích kinh tế trước năm 2011.

Tại cuộc họp với Bộ trưởng tài chính các nước thành viên EU tại Gothenburg, Thụy Điển, ngày 1/10, ông Tricher khẳng định việc chính phủ các nước giảm chi tiêu công là cần thiết cho quá trình hồi phục kinh tế.

Các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro), trong đó có Pháp và Đức, cũng nhất trí đặt thời hạn chót vào năm 2011 để chấm dứt chương trình kích thích kinh tế và đưa các hoạt động tài chính trở lại mô hình trước khủng hoảng.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU, ông Anders Borg cũng đồng tình với đề nghị giảm bớt các gói kích thích kinh tế trước thời hạn chót là năm 2011.

Thủ tướng Luxembourg, Jean-Claude Juncker cho rằng mặc dù thời điểm lập chiến lược hạ giảm và chấm dứt kế hoạch kích thích kinh tế là thích hợp, song các Bộ trưởng muốn chờ dự báo kinh tế trong tháng 11, trước khi chính thức chấp thuận thời hạn chót này.

Giống như Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, các thành viên EU cũng phải chống chọi với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và để cứu khu vực thoát khỏi tình trạng khốn đốn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Hệ thống ngân hàng của châu Âu đã phải chi hàng nghìn tỉ USD nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, những khoản chi tiêu này dẫn đến lo ngại là nợ nần của quốc gia sẽ tăng cao.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo việc chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế quá sớm có thể sẽ gây rủi ro cho quá trình hồi phục kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục