ECB lạc quan hơn về triển vọng kinh tế Eurozone

ECB lạc quan về kinh tế Eurozone, khi hầu hết các ngân hàng lớn của khu vực đứng vững, các nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự kiến.
Ngày 5/8, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Jean-Claude Trichet, đã có đánh giá lạc quan hơn về triển vọng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu euro (Eurozone), khi hầu hết các ngân hàng lớn của khu vực vượt qua được đợt thử thách về khả năng đứng vững được trong khủng hoảng.

Các số liệu mới nhất, đặc biệt từ Đức, cũng cho thấy các nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự kiến.

Ông nhấn mạnh đây là lý do khiến ECB tiếp tục giữ lãi suất tiêu chuẩn ở mức thấp kỷ lục 1% trong tháng thứ 15 liên tiếp và hiện không có kế hoạch tăng lãi suất ít nhất cho đến cuối năm tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch ECB thận trọng cho rằng tăng trưởng kinh tế của Eurozone vẫn trong môi trường chưa ổn định, vì những căng thẳng trong các thị trường tài chính vẫn còn.

Việc Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất ở mức 0,5% và không mở rộng các gói kích thích kinh tế cho thấy sự phục hồi kinh tế nước này vẫn rất mong manh. 16 nước trong khu vực tuy tăng trưởng cao hơn dự báo nhưng vẫn chậm chạp.

Tháng sáu vừa qua, ECB dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone sẽ đạt 0,7-1,3% trong năm nay và 0,2-2,2% trong năm tới.

ECB kêu gọi các nền kinh tế Eurozone không nới lỏng chính sách tiền tệ và ECB sẽ không tăng lãi suất cho đến khi tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực vững chắc hơn và lạm phát vẫn giữ được dưới mức quy định là 2%.

Chủ tịch ECB kêu gọi các nền kinh tế khu vực sử dụng tất cả các biện pháp có thể để tăng cường nền tảng tài chính như tăng vốn từ các nhà đầu tư và khai thác hiệu quả hơn những hỗ trợ của chính phủ./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục