ECB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone

ECB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone năm 2013 lên âm 0,4%, so với dự đoán âm 0,6% được đưa ra hồi tháng Sáu.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 5/9 đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2013 lên âm 0,4%, so với dự đoán âm 0,6% được đưa ra hồi tháng Sáu.

Chủ tịch Mario Draghi đã bác bỏ tin đồn về khả năng ECB sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trước những dấu hiệu cải thiện kinh tế gần đây.

Tuy nhiên, ECB lại điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 của khu vực này từ 1,1% xuống 1%. Ông Draghi nhấn mạnh rằng ECB kỳ vọng tỷ lệ lạm phát vẫn ở dưới mức 2% trong cả năm nay và năm tới.

Chủ tịch ECB cũng lưu ý đến "căng thẳng địa chính trị" khiến triển vọng kinh tế có phần nào dễ bị tác động xấu đi hơn là có thể cải thiện được tốc độ nhanh.

Ông Draghi mong rằng sức mạnh của nhu cầu trong nước sẽ duy trì được sự phục hồi ngay cả khi các nhân tố bên ngoài xấu đi.

Theo ông Draghi, GDP của Eurozone đã tăng 0,3% trong quý 2/2013 sau sáu quý tăng trưởng âm, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ phục hồi chậm trong năm 2013-2014.

Trước đó, trong cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn trong tháng thứ tư liên tiếp, ở mức thấp kỷ lục 0,5%.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, ông Draghi hy vọng mức lãi suất cơ bản của ECB sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc thấp hơn nữa trong một thời gian dài.

Hiện lãi suất cơ bản của ECB đang ở mức thấp nhất kể từ khi đồng euro chính thức được đưa vào sử dụng năm 2000. Việc duy trì mức lãi suất 0,5% (được ECB áp dụng từ ngày 2/5) nhằm ngăn chặn đà suy thoái kinh tế đang lan rộng ở châu Âu. Ông Draghi cảnh báo rằng ngân hàng sẽ tiếp tục kiểm soát các thị trường tiền tệ và sẽ "sẵn sàng hành động."

Mặc dù không có hành động hay thông điệp thay đổi cơ bản nào trong chính sách của ECB, song thị trường đã phản ứng khá tiêu cực với việc đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần qua so với đồng USD ở mức 1,3128 USD/euro và xuống mức thấp nhất trong bốn tháng qua so với đồng bảng Anh.

Cũng trong ngày 5/9, Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 0,5%, còn Ngân hàng Trung ương Thụy Điển giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 1% trong bối cảnh có những dấu hiệu cải thiện kinh tế ở khu vực trong mấy tuần gần đây.

Theo các nhà phân tích, ngân hàng trung ương của các nước phát triển trên thế giới đang duy trì mức lãi suất thấp để kích thích tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay./.

Tố Uyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục