ECB và BoE kích hoạt thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Theo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ này, ECB sẽ cung ứng đồng euro cho BoE để đổi lấy đồng bảng Anh, và BoE có thể cho các ngân hàng ở Anh vay bằng đồng euro hàng tuần.
Đồng euro và bảng Anh. (Nguồn: Getty Images)
Đồng euro và bảng Anh. (Nguồn: Getty Images)

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo ECB đã cùng Ngân hàng Anh (BoE) quyết định kích hoạt thỏa thuận hoán đổi tiền tệ để có thể cung ứng và đảm bảo thanh khoản.

Theo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ này, ECB sẽ cung ứng đồng euro cho BoE để đổi lấy đồng bảng Anh, và BoE có thể cho các ngân hàng ở Anh vay bằng đồng euro hàng tuần.

[Nguy cơ đồng bảng mất giá 25% nếu không đạt thỏa thuận về Brexit]

Thỏa thuận là một phần trong mạng lưới những thỏa thuận hiện hành đã được sáu ngân hàng trung ương lớn, trong đó có ECB và BoE, nhất trí hồi tháng 10/2013.

Trong khi đó, ECB và ngân hàng trung ương của 19 nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ sẵn sàng cho các ngân hàng ở khu vực Eurozone vay bằng đồng bảng Anh nếu phát sinh nhu cầu này. Vì vậy, các ngân hàng ở cả Eurozone và nước Anh đều có thêm sự đảm bảo về mặt thanh khoản trong trường hợp khẩn cấp, nếu Brexit diễn ra một cách mất trật tự.

Dự kiến, nước Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3, song thỏa thuận về Brexit của Thủ tướng May đã bị các nghị sĩ phản đối hồi tháng Một do họ muốn những đảm bảo ràng buộc về mặt phát lý rằng Anh sẽ không bị mắc kẹt vĩnh viễn trong điều khoản "chốt chặn" - một chính sách đảm bảo ngăn chặn hiện tượng "biên giới cứng" ở đảo Ireland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục