ECCC bác đơn xin tại ngoại của bị cáo Khmer Đỏ

ECCC ra phán quyết bác bỏ đề nghị xin đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại của ba trong số bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ đang bị giam giữ.
Hội đồng thẩm phán của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) ngày 30/4 đã ra phán quyết cuối cùng bác bỏ đề nghị xin đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại của ba trong số bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ đang bị giam giữ.

Ba bị cáo trên gồm Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan. Riêng bị cáo Nuon Chea không xin bảo lãnh tại ngoại.

Như vậy, tất cả các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ nói trên sẽ tiếp tục bị giam giữ từ nay tới giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới, khi ECCC tiến hành mở hồ sơ số 2 xét xử những tội ác mà các bị cáo này đã gây ra dưới chế độ Khmer Đỏ từ năm 1975-1979.

Tòa cũng cho biết các thẩm phán điều tra ECCC sẽ nỗ lực hoàn tất hồ sơ luận tội các bị cáo trong hồ sơ số 2 vào cuối tháng Chín tới.

Ngày 27/11/2009, ECCC đã hoàn tất xét xử hồ sơ số 1 đối với bị cáo Duch, tức Kaing Guek Eav, trùm cai ngục nhà tù diệt chủng Tuol Sleng, và dự kiến công bố phán quyết của tòa đối với bị cáo này vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục