ECCC chính thức buộc tội bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ

Tòa án đã chính thức ra phán quyết buộc 4 thủ lĩnh Khmer Đỏ các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Ngày 16/9, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã chính thức ra phán quyết buộc bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Thẩm phán You Bunleng cho biết ECCC đã quyết định đưa bốn bị cáo này ra xét xử, và đưa ra danh sách những cáo buộc đối với các nhân vật chóp bu của chế độ Khmer Đỏ, trong đó có tội danh tra tấn, giết người và cưỡng hiếp.

Trong chế độ Khmer Đỏ, Nuon Chea được biết tới với biệt danh "Anh Số 2" sau Pol Pot; Ieng Sary làm Ngoại trưởng; Ieng Thirith làm Bộ trưởng các vấn đề xã hội và Khieu Samphan làm Chủ tịch.

Nuon Chea sẽ phải đối mặt với việc bị xét xử vào năm 2011 cùng với Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan. Những thủ lĩnh Khmer Đỏ này bị bắt giữ từ năm 2007.

Trước đó, hồi tháng Bảy, ECCC đã kết án cựu cai ngục nhà tù S-21 khét tiếng Kaing Guek Eav, biệt danh "Duch," 35 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục