ECCC hoãn phiên tòa xét xử tội ác của Khơme Đỏ

Ngày 9/10, Tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của Khơme Đỏ (ECCC) thông báo hoãn phiên tòa đầu tiên đến năm sau do nhiều thủ tục pháp lý bị chậm trễ.

Ngày 9/10, Tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của Khơme Đỏ (ECCC) thông báo hoãn phiên tòa đầu tiên đến năm sau do nhiều thủ tục pháp lý bị chậm trễ.
 
Theo kế hoạch ban đầu, ECCC sẽ tiến hành phiên xét xử đầu tiên vào đầu tháng 10 này, và bị cáo đầu tiên bị đưa ra xét xử là cựu Giám đốc nhà tù Tuol Sleng Kaing Guek Eav, còn gọi là Duch. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng bản cáo trạng đối với Duch cho đến nay chưa đầy đủ các tội danh mà y đã phạm. 
 
Thông báo của ECCC cho biết ý kiến này của các công tố viên cùng một số thủ tục pháp lý cần thiết khác khiến tòa phải hoãn phiên xét xử đầu tiên. ECCC sẽ quyết định thời điểm tổ chức phiên tòa đầu tiên trong một cuộc họp vào giữa tháng 1/2009.
 
ECCC thừa nhận việc hoãn phiên xét xử đầu tiên này có thể làm thất vọng hàng triệu người từ nhiều năm nay đã chờ đợi công lý được thực thi, nhưng việc tiến hành xét xử những bị cáo phạm tội diệt chủng này rất quan trọng và là một tiến trình phức tạp, đòi hỏi tất cả các thủ tục pháp lý đều phải được thực hiện từng bước và cẩn trọng, phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý cao nhất.
 
Dư luận Campuchia, đặc biệt là các nạn nhân sống sót dưới thời Khơme Đỏ, đang nóng lòng chờ đợi phiên tòa đầu tiên của ECCC xét xử Duch, bị buộc tội chống lại loài người và phạm các tội ác chiến tranh. 
 
Trong thời gian y là Giám đốc nhà tù Tuol Sleng, tại đây thường xuyên diễn ra những cảnh tra tấn dã man trên 16.000 tù nhân, bản thân Duch cũng trực tiếp tra tấn nhiều người. Chỉ còn 14 tù nhân tại đây sống sót.
 
Cùng với Duch còn có 4 thủ lĩnh khác của Khơme Đỏ cũng sẽ bị đưa ra xét xử./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục