ECCC từ chối phóng thích Khieu Samphan

Ngày 3/11, Tòa án Liên hợp quốc xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) đã bác bỏ đề nghị phóng thích cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan.

Ngày 3/11, Tòa án Liên hợp quốc xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) đã bác bỏ đề nghị phóng thích cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan.

Thông cáo của ECCC nêu rõ việc phóng thích Khieu Samphan có thể gây ra sự căm phẫn, dẫn tới bạo lực.

Khieu Samphan bị bắt giam từ gần một năm nay. Ngày 28/10, các luật sư của Khieu Samphan đã đề nghị các thẩm phán điều tra Marcel Lemonde và You Bunleng không ra hạn lệnh bắt giữ thân chủ của mình sau khi lệnh này hết hiệu lực vào ngày 19/11 tới, với lý do "không có đủ bằng chứng để giam giữ".


Tuy nhiên, các thẩm phán điều tra đã bác đề nghị này và khẳng định rằng các bằng chứng bí mật là "những lý do thuyết phục" để tin rằng Khieu Samphan đã xúi giục "giết người, hủy diệt, tống giam, tra tấn và có các hành động phi nhân tính khác cấu thành các tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng".


Khieu Samphan, cựu Thủ tướng trong chế độ Khmer Đỏ, bị cáo buộc phạm các tội ác chiến tranh và chống lại loài người trong những năm 1975-1979. Y là một trong 5 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, hiện đều ở tuổi từ 70-80, bị bắt giữ trong khi chờ ECCC đưa ra xét xử về những tội ác mà họ đã phạm trong thời gian 1975-1979, làm hơn hai triệu người chết vì đói, vì kiệt sức do lao động khổ sai, hoặc bị hành quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục