ECOWAS sẵn sàng triển khai quân ở Guinea-Bissau

Theo Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tổ chức này sẵn sàng triển khai quân để can thiệp các cuộc khủng hoảng ở Guinea-Bissau và Mali.
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/5, phát biểu tại phiên họp thường kỳ 2012 của Nghị viện Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đang diễn ra tại Abugia (Nigeria), Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Kadre Desire Ouedraogo nói rằng tổ chức tiểu khu vực này sẵn sàng triển khai quân để can thiệp các cuộc khủng hoảng chính trị ở Guinea-Bissau và Mali.

Ông Ouedraogo tiết lộ rằng ngoài khoản 11 triệu USD của quỹ dành cho các binh sỹ được triển khai tại Guinea-Bissau, ECOWAS còn tìm kiếm sự hỗ trợ về hậu cần từ các đối tác phát triển của họ.

Ông nói: "Chúng tôi đang tiếp xúc với Mỹ, Pháp và Liên hợp quốc, những đối tác đang giúp đỡ trong việc triển khai quân. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực và đang nỗ lực hợp tác để giành được sự hỗ trợ về tài chính cần thiết. Trong tuần tới, các binh sỹ của ECOWAS sẽ được triển khai tại Guinea-Bissau."

Theo ông Ouedraogo, cuộc khủng hoảng tại Mali cũng gây đe dọa cho khu vực. Trong những lựa chọn hiện nay của ECOWAS có giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này những cũng có thể là phải dùng đến vũ lực.

Ông cho biết một kế hoạch chiến lược đã được hoạch định và nếu lực lượng của ECOWAS được triển khai, "chúng tôi cần phải được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho phép."

Ủy ban ECOWAS cũng đã bắt đầu tiến trình hỗ trợ tài chính để giúp giải quyết các vấn đê nhân đạo nảy sinh ở cả Guinea-Bissau và Mali.

Trước đó, tại hội nghị cấp cao của ECOWAS tổ chức tại Senegal ngày 3/5, các nhà lãnh đạo tổ chức này thông báo sẽ sớm triển khai quân tới Mali và Guinea-Bissau.

ECOWAS còn cảnh báo những nhân vật đứng đầu các cuộc đảo chính tại Mali và Guinea-Bissau rằng họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới nếu tiếp tục không thực hiện các yêu cầu của ECOWAS.

Theo Chủ tịch Ban chấp hành ECOWAS Desire Kadre Ouedraogo, tổ chức này sẽ sớm triển khai quân tới Mali, song sẽ tham vấn các đối tác về vấn đề đóng góp tài chính.

Dự kiến 5.000 binh sỹ của ECOWAS sẽ tham gia kế hoạch trên. ECOWAS cũng đề nghị Tổng thống lâm thời Mali, ông Dioncounda Traore chuẩn bị lộ trình tổ chức các cuộc bầu cử tại nước này.

Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, người hiện là Chủ tịch ECOWAS, cho rằng tình trạng bất ổn tại Mali đang đe dọa hòa bình của toàn khu vực.

Về Guinea-Bissau, Chủ tịch Ban Chấp hành ECOWAS Ouedraogo nhấn mạnh ECOWAS sẽ không tiếp tục dung thứ cho sự bất hợp tác của những người cầm đầu nhóm đảo chính tại nước này đối với kế hoạch do ECOWAS đề xuất.

ECOWAS cũng nhắc lại yêu cầu Guinea-Bissau tổ chức một cuộc bầu cử trong thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng, đồng thời cho biết sẽ triển khai binh sỹ tại đây để đảm bảo an ninh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo ECOWAS, Quốc hội Guinea-Bissau cần tổ chức một cuộc bầu cử để bầu chọn ra ban lãnh đạo mới, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ đảm nhận vị trí Tổng thống và chỉ định Thủ tướng để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Nhóm đảo chính tại Guinea-Bissau đã phóng thích Tổng thống lâm thời Raimundo Pereira và cựu Thủ tướng Carlos Gomes. Họ bị giam giữ kể từ sau vụ đảo chính hôm 12/4.

Trước đó, sau cuộc họp cấp cao ngày 26/4, ECOWAS đã công bố kế hoạch triển khai quân tới Mali và Guinea-Bissau, đồng thời yêu cầu hai nước này tổ chức bầu cử trong vòng 12 tháng.

Lực lượng đảo chính ở Mali đã bác bỏ kế hoạch của ECOWAS trong khi ban lãnh đạo Guinea-Bissau chấp thuận kế hoạch triển khai quân nhưng từ chối ấn định thời điểm tổ chức bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục