"Ecuador chưa cấp giấy tờ quá cảnh cho Snowden"

Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador khẳng định rằng nước này chưa cấp giấy tờ quá cảnh cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden.
Theo Itar-Tass, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador ngày 26/6 khẳng định trên truyền hình quốc gia rằng nước này chưa cấp giấy tờ quá cảnh cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

“Snowden chưa có giấy tờ liên quan đến hộ chiếu hoặc chứng nhận tị nạn do Ecuador cấp như người ta đã loan tin,” Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patino nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia.

Ngày 24/6, người sáng lập Wikileaks Julian Assange cho biết, Ecuador đã cấp giấy chứng nhận tị nạn cho Snowden sau khi chính quyền Mỹ thu hồi hộ chiếu của anh ta.

Bộ trưởng Ricardo Patino trước đó đã thông báo xem xét yêu cầu tị nạn chính trị của Snowden ở Ecuador trong một vài tháng.

“Quyết định như đã cung cấp cho Assange cũng phải mất hai tháng để thông qua. Vì vậy đừng chờ đợi chúng tôi sẽ thông qua quyết định sớm hơn thời hạn này,” Bộ trưởng Ricardo Patino cho biết.

Cựu kỹ thuật viên CIA Edward Snowden công bố công khai dữ liệu các chương trình theo dõi tình báo bí mật của Mỹ và Anh, được thiết kế để nghe chặn các cuộc gọi điện thoại và theo dõi truy cập Internet.

Ecuador đã xác nhận yêu cầu tị nạn chính trị của Edward Snowden, nhưng nói thêm rằng việc xem xét đáp ứng yêu cầu trên đòi hỏi phải mất ít nhất hai tháng. Trong đơn tị nạn Snowden nói rằng anh lo ngại phiên tòa bất công ở Mỹ và có thể bị kết án tử hình./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục