Ecuador kêu gọi mở lối an toàn cho nhà sáng lập WikiLeaks rời Anh

Ecuador kêu gọi chính phủ Anh mở lối đi an toàn cho người sáng lập WikiLeaks rời Anh sau khi Thụy Điển chấm dứt điều tra ông này về cáo buộc tấn công tình dục.
Ecuador kêu gọi mở lối an toàn cho nhà sáng lập WikiLeaks rời Anh ảnh 1Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange gặp gỡ báo giới tại ban công Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 2/5/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, Ecuador đã kêu gọi chính phủ Anh mở lối đi an toàn cho người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange rời khỏi Anh sau khi Thụy Điển tuyên bố chấm dứt điều tra ông này về cáo buộc tấn công tình dục.

Trên trang Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Guillaume Long viết: "Lệnh bắt giữ của châu Âu không còn hiệu lực nữa. Anh phải mở lối đi an toàn cho ông Julian Assange."Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador cũng hoan nghênh quyết định của Thụy Điển chấm dứt điều tra ông Assange,

Trước đó cùng ngày, cơ quan công tố Thụy Điển tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 7 năm qua đối với ông Assange, 45 tuổi, về cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát Anh tuyên bố sẽ tiếp tục tìm cách bắt giữ ông này vì tội vi phạm điều khoản tại ngoại. Theo luật pháp Anh, tội danh này có thể bị kết án tới 1 năm tù.

[Vụ Julian Assange: Luật sư đề nghị Tổng thống Pháp can thiệp]

Từ tháng 6/2012, ông Assange, quốc tịch Australia, đã tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục hai phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010, điều mà ông luôn bác bỏ.

Ông Assange cho rằng vụ kiện chống lại ông là một âm mưu nhằm bắt giữ và dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục