Ecuador khẳng định tiếp tục cho nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn

Ngày 20/1, Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định sẽ tiếp tục cho nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange tị nạn tới khi nào ông này muốn.
Ecuador khẳng định tiếp tục cho nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn ảnh 1Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange. (Nguồn: sky.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 20/1, Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định sẽ tiếp tục cho nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange tị nạn tới khi nào ông này muốn.

Trả lời phỏng vấn truyền hình trong buổi họp nội các tại tỉnh miền Bắc Esmeraldas, ông Correa tuyên bố nếu ông Assange muốn tự giao nộp mình cho cơ quan tư pháp và không muốn hưởng quy chế tị nạn thì đây hoàn toàn là quyết định của ông này.

Tuy nhiên, Tổng thống Correa cho biết Ecuador sẵn sàng bảo vệ ông Assange cho tới khi nào ông này cần.​

Cùng ngày, ông Assange khẳng định sẵn sàng chấp thuận bị dẫn độ về Mỹ sau khi Tổng thống vừa mãn nhiệm Barack Obama cho cựu nhân viên phân tích tin tình báo Chelsea Manning được hưởng ân xá.

Manning, người đã giao 700.000 tài liệu quân sự, ngoại giao nhạy cảm cho WikiLeaks, bị kết án 35 năm tù giam hồi tháng 8/2013 vì tội làm gián điệp cùng các tội danh khác. Với quyết định khoan hồng của ông Obama, Manning sẽ được thả vào tháng 5 tới.

Từ tháng 6/2012, ông Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục, điều mà ông luôn bác bỏ.

Ngoài ra, ông Assange cũng lo sợ sau vụ kiện trên, ông sẽ bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ để xét xử tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ.

Trong trường hợp bị dẫn độ tới Mỹ, ông này có thể phải đối diện với mức án tù chung thân, thậm chí sẽ bị tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.