Ecuador lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ về buôn bán ma túy

Ecuador vừa lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ về chống buôn bán ma túy, trong đó Mỹ đã xếp quốc gia Nam Mỹ này vào danh sách các nước sản xuất và vận chuyển “cái chết trắng.”
Ecuador lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ về buôn bán ma túy ảnh 1Từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng Ecuador đã thu giữ 42,2 tấn cocaine và bồ đà. (Nguồn: novinite.com)

Bộ Ngoại giao Ecuador vừa lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ về chống buôn bán ma túy, trong đó Mỹ đã xếp quốc gia Nam Mỹ này vào danh sách các nước sản xuất và vận chuyển “cái chết trắng.”

 

Trong thông cáo chính thức ra ngày 18/9, Quito cho rằng buôn bán ma túy là đề tài cần được thảo luận trong khuôn khổ đa phương và rằng những tuyên bố, xếp hạng đơn phương của Mỹ về vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề khác, sẽ không bao giờ được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Bộ Ngoại giao Ecuador nhắc lại rằng, theo báo cáo được Nhà Trắng công bố ngày 15/9, Mỹ là quốc gia tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới nên nước này mới là điểm đến chính của các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ecuador cũng nêu rõ, trong báo cáo mới nhất của Văn phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Ecuador là nằm trong tốp 10 nước có thành tích nổi bật nhất trong đấu tranh chống buôn bán các chất gây nghiện nhờ vào việc kiểm soát chặt chẽ các cảng biển của mình.

Theo thống kê chính thức, từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng Ecuador đã thu giữ 42,2 tấn cocaine và bồ đà (marijuana). Đại đa số các kiện hàng trái phép này bị thu giữ khi đang trên đường được gửi tới Mỹ hoặc châu Âu.

Ngày 15/9, Mỹ công bố “Danh sách đen” về vận chuyển và buôn bán ma túy gồm 22 nước, trong đó có tới 17 nước tại châu Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục