Ecuador muốn khôi phục quan hệ với Colombia

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết Quito sẵn sàng đối thoại, nhưng có điều kiện để nối lại quan hệ ngoại giao với Bogotá.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 15/8 đã chấp nhận lời xin lỗi mới đây của Tổng thống Colombia Álvaro Uribe sau vụ quân đội nước này tấn công vào lãnh thổ Ecuador.

Ông Correa cũng cho biết Quito sẵn sàng đối thoại, nhưng có điều kiện, để nối lại quan hệ ngoại giao với Bogotá đã bị Quito cắt đứt sau hành động vi phạm chủ quyền trên.
 
Phát biểu trong một chương trình phát thanh hàng tuần, ông Correa nói: “Chúng ta hãy nói chuyện để khôi phục quan hệ và giảm căng thẳng giữa hai nước".

Tuy nhiên, ông Correa nhấn mạnh Quito chỉ đối thoại nếu Bogotá thực hiện một số cam kết đã đưa ra nhưng chưa hoàn thành, như cung cấp thông tin về vụ tấn công quân sự vào lãnh thổ Ecuador và từ bỏ chiến dịch vu cáo Chính phủ Ecuador có quan hệ với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Trước đó, ngày 14/8, phát biểu tại hội nghị của các nhà công nghiệp Colombia, Tổng thống Uribe một lần nữa xin lỗi Ecuador về vụ tháng 3/2008 Colombia không kích vào một lán trại của FARC trên lãnh thổ Ecuador khiến gần 30 người thiệt mạng.

Ông Uribe cũng bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với các nước láng giềng Venezuela và Ecuador./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục