Ecuador phê chuẩn thỏa thuận quân song phương

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã ký sắc lệnh phê chuẩn hai thỏa thuận quân sự song phương với hai nước Brazil và Venezuela.
Ngày 7/1, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã ký sắc lệnh phê chuẩn hai thỏa thuận quân sự song phương với Brazil và Venezuela. Hai văn bản này sẽ có hiệu lực lập tức.

Cuối tháng 12 vừa qua, Quốc hội Ecuador đã thông qua hai thỏa thuận được ký kết từ tháng 4/2007 với Brazil và tháng 10/2009 với Venezuela.

Trong thời gian qua, phe đối lập và nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ trích thỏa thuận quân sự với Venezuela cho phép quốc gia láng giềng này thiết lập căn cứ quân sự tại Ecuador.

Tuy nhiên Tổng thống Correa đã bác bỏ điều này, và khẳng định hợp tác quốc phòng hai bên chỉ bao gồm việc trao đổi học viên, hợp tác về tình báo, trao đổi thông tin chiến lược cùng một số lĩnh vực kỹ thuật khác.

Hiến pháp Ecuador cấm lực lượng quân sự nước ngoài lập căn cứ trên lãnh thổ nước này, và Tổng thống cánh tả Correa từng dựa vào điều khoản này để từ chối gia hạn cho Mỹ thuê căn cứ hải quân Manta, kết thúc tháng 8/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục