Ecuador phủ nhận cấp giấy thông hành cho Snowden

Ecuador ngày 27/6 cho biết chưa cấp bất kỳ giấy thông hành hoặc quy chế tị nạn nào cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.
Chính phủ Ecuador ngày 27/6 cho biết chưa cấp bất kỳ giấy thông hành hoặc quy chế tị nạn nào cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, đồng thời tố cáo Washington đe dọa trả đũa thương mại nếu Quito cho nhân vật này tị nạn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Quito, bà Betty Tola, Quốc vụ khanh về quản lý chính trị Ecuador, khẳng định “nếu có một giấy tờ như vậy thì nó không có giá trị và cá nhân cấp nó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Snowden bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp vì tiết lộ thông tin bí mật của Chính phủ. Hiện ông vẫn đang ở khu vực quá cảnh của một sân bay tại thủ đô Mátxcơva của Nga để chờ bay sang một nước thứ ba để tị nạn.

Bà Tola bác bỏ những tuyên bố của Mỹ chống lại Ecuador sau khi nhắc lại quan điểm của Ecuador rằng quyền tị nạn được ghi nhận trong Tuyên bố nhân quyền Liên hợp quốc, Công ước châu Mỹ về nhân quyền và Hiến pháp Ecuador.

[Ecuador cấp giấy "quá cảnh an toàn" cho Snowden]


Tuy nhiên, bà cho biết yêu cầu tị nạn của ông Snowden vẫn chưa được xem xét vì điều này đòi hỏi người xin tị nạn phải có mặt trên lãnh thổ Ecuador.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Patrick Vendrell cho biết nếu Ecuador cấp quy chế tị nạn cho ông Snowden thì điều đó có thể khiến quan hệ giữa hai nước gặp “khó khăn nghiêm trọng.”

Trước đó trong chuyến thăm Malaysia, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño cho rằng có thể phải mất vài tuần để quyết định có cấp quy chế tị nạn cho Snowden hay không.

Cũng tại cuộc họp báo trên, Quốc vụ khanh truyền thông Ecuador Fernando Alvarado thông báo nước này đơn phương từ bỏ những ưu đãi thuế quan Mỹ dành cho các nước vùng Andes hợp tác chống ma túy với Mỹ sau khi tố cáo Washington sử dụng cơ chế này để dọa nạt các nước không theo Mỹ.

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Mỹ dành cho Colombia, Ecuador, Peru và Bolivia ưu đãi mậu dịch trong khuôn khổ Luật thúc đẩy thương mại với các nước vùng Andes và triệt phá ma túy (ATPDEA), theo đó Mỹ bãi bỏ thuế quan đối với khoảng 5.500 sản phẩm nhập từ các quốc gia này nhằm khuyến khích thương mại và giảm buôn lậu ma túy.

Ông Alvarado nêu rõ những ưu đãi thuế quan được đưa ra với mục đích ban đầu để Mỹ đền đáp những nỗ lực của các nước vùng Andes trong hợp tác chống ma túy nhưng nhanh chóng trở thành một công cụ hăm dọa.

Quan chức này còn cho biết Chính phủ Ecuador sẽ dành một khoản tiền 23 triệu USD hàng năm - tương đương số tiền mà nước này được hưởng từ ưu đãi thuế quan của Mỹ - để hỗ trợ đào tạo về nhân quyền, nhằm góp phần tránh xâm hại sự riêng tư, tra tấn và xét xử ngoài khuôn khổ pháp luật cũng như các hành vi khác vi phạm quyền con người./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục