Ecuador sẽ xây dựng sân bay sinh thái đầu tiên

Ecuador sẽ xây dựng tại quần đảo Galapagos nổi tiếng sân bay sinh thái đầu tiên trên thế giới, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2011.
Ngày 24/3, Giám đốc Cục hàng không dân sự Ecuador Fernando Guerrero khẳng định nước này sẽ xây dựng tại quần đảo Galapagos nổi tiếng sân bay sinh thái đầu tiên trên thế giới, với số vốn 21 triệu USD và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2011.

Ông Guerrero cho biết đã thỏa thuận xong các điều khoản hợp đồng xây dựng với công ty Corporacion America của Argentina, bao gồm việc cải tạo nhà ga hiện có tại đảo Baltra và xây cất một đường băng hạ cánh mới.

Cũng theo ông Guerrero, khái niệm sinh thái bao gồm việc tất cả các cơ sở hạ tầng cũng như quá trình xây dựng và sử dụng sân bay này đều phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc về môi trường.

Các hệ thống điện, hệ thống quạt gió, cấp thoát nước nhân tạo sẽ được chuyển sang hệ thống năng lượng mặt trời và sử dụng gió thiên nhiên, cùng nhiều công trình sinh thái khác.

Nằm cách lục địa khoảng 1.000km, sân bay Baltra là điểm tiếp nhận phần lớn trong số khoảng 140.000 du khách hàng năm thăm Galapagos, quần đảo đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên của nhân loại vào năm 1978 và nổi tiếng với hệ động vật phong phú, cơ sở cho nhà bác học lỗi lạc Darwin phát triển thuyết tiến hóa của mình./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục