Ecuador triệt phá 11 đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy

Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Jose Serrano cho biết lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá 11 đường dây buôn bán và vận chuyển chất gây nghiện.
Ecuador triệt phá 11 đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Ngày 15/7, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Jose Serrano cho biết lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá 11 đường dây buôn bán và vận chuyển chất gây nghiện trong một loạt chiến dịch truy quét tiến hành tại 7 tỉnh thành trên cả nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cảnh sát Ecuador đã bắt giữ 66 đối tượng liên quan, thu giữ 1 tấn ma túy cùng nhiều tang vật khác như súng, ôtô các loại và hơn 400.000 USD tiền mặt.

Ecuador không phải là nước sản xuất ma túy, các băng đảng tội phạm sử dụng lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này làm nơi trung chuyển các chất gây nghiện được sản xuất tại Peru và Colombia tới thị trường Mỹ và châu Âu.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ Ecuador đã đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy, qua đó triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm lớn, thu giữ 48,5 tấn ma túy. Năm 2014, nước này thu giữ 61,6 tấn ma túy các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục