Ecuador tự tin quật ngã Pháp để mang vinh quang về cho Nam Mỹ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ecuador Reinaldo Rueda tin rằng đội bóng do ông dẫn dắt sẽ nối tiếp niềm cảm hứng từ các đại diện đến từ Nam Mỹ khác.
Ecuador tự tin quật ngã Pháp để mang vinh quang về cho Nam Mỹ ảnh 1Valencia liệu có thể gây bất ngờ trước tuyển Pháp? (Nguồn: Getty)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ecuador Reinaldo Rueda tin rằng đội bóng do ông dẫn dắt sẽ nối tiếp niềm cảm hứng từ các đại diện đến từ Nam Mỹ khác để trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ 6 giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất ở World Cup 2014.

Thầy trò huấn luyện viên Rueda hiện đang xếp thứ 2 tại bảng E, bằng điểm nhưng hơn Thụy Sĩ ở hiệu số bàn thắng bại. Mặc dù vậy, Ecuador sẽ có lượt đấu cuối khó khăn hơn rất nhiều khi đại diện đến từ Nam Mỹ phải đối đầu với đội tuyển Pháp, còn Thụy Sĩ sẽ chỉ phải gặp một "chú bé tí hon" Honduras không còn động lực thi đấu.

Hiện Brazil, Argentina, Uruguay, Chile và Colombia đều đã giành vé đi tiếp, cho thấy châu Mỹ đang hoàn toàn vượt trội hơn so với châu Âu ở vòng chung kết World Cup 2014.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối ở vòng bảng, huấn luyện viên Rueda cho biết: "Điều này đã thể hiện khả năng và sức mạnh của các đội bóng Nam Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp bước họ để tiếp tục ở lại sân chơi World Cup."

Với việc "Gà trống Golois" đã chắc suất vào vòng trong và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps có thể sẽ cho một số trụ cột được nghỉ ngơi trong khi tiền vệ Yohan Cabaye không thể ra sân vì án treo giò. Tuy vậy, ông Rueda không tin rằng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho Ecuador bởi các cầu thủ dự bị của Pháp chắc chắn sẽ rất muốn thể hiện mình để giành lấy vị trí đá chính. "Họ sẽ thi đấu với sự khẩn trương như ở những trận đấu trước đó bởi đây là cơ hội để các cầu thủ dự bị tìm kiếm một suất đá chính."

Cho đến nay, những bàn thắng của Ecuador chủ yếu đến từ những tình huống bóng chết, chính vì vậy mà ông Rueda muốn đội tuyển cần phải tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm một cách đa dạng hơn. "Chúng tôi luôn ra sân với mong muốn thi đấu tốt và là một đội bóng được tổ chức bài bản. Nếu họ kiểm soát bóng tốt hơn chúng tôi, chúng tôi sẽ phải thi đấu một cách thông minh hơn và hạn chế tối đa khoảng trống để các cầu thủ đội tuyển Pháp có bóng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục