Ecuador và Mỹ sẽ khởi động đàm phán FTA vào nửa cuối năm nay

Theo Bộ trưởng Ngoại thương Ecuador Pablo Campana, nước này và Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc thương lượng về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương vào nửa cuối năm nay.
Ecuador và Mỹ sẽ khởi động đàm phán FTA vào nửa cuối năm nay ảnh 1(Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Theo thông báo mới đây của Bộ trưởng Ngoại thương Ecuador Pablo Campana, quốc gia Nam Mỹ này và Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc thương lượng về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương vào nửa cuối năm nay.

Hiện tại, Mỹ là thị trường quan trọng nhất của Ecuador, cả đối với các mặt hàng dầu khí và các mặt hàng phi dầu khí, với khoảng 32% thị phần, tương đương 6,3 tỷ USD/năm.

[Canada phản đối đề xuất của Mỹ thay thế NAFTA bằng FTA song phương]

Để đủ điều kiện đàm phán việc hạ thuế của Mỹ đánh vào các sản phẩm Ecuador, Quito sẽ khuyến khích tăng vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt là dưới hình thức trực tiếp chứ không chỉ thông qua mức gián tiếp là mua bán nợ và trái phiếu.

Bước đi đầu tiên của Ecuador theo hướng này là việc tái khởi động Hội đồng Đầu tư và Thương mại sau 9 năm gián đoạn, mặc dù Bộ trưởng Campana cũng thừa nhận hiện tại Washington đang tập trung thương lượng với Mexico và Canada, hai thành viên tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), nhưng Quito vẫn muốn thúc đẩy đàm phán FTA với Mỹ để “lấy lại thời gian đã mất trong những năm qua trong thương mại quốc tế.”

Cho tới nay, Ecuador mới có FTA toàn phần với Liên minh châu Âu và Cộng đồng Andes gồm Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru và cũng đang chuẩn bị đàm phán các hiệp định tương tự với Hàn Quốc và Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục