Ecuador xem xét đơn xin tị nạn của Edward Snowden

Chính phủ Ecuador ngày 24/6 thông báo với phía Nga rằng nước này đang xem xét đơn xin tị nạn của cựu nhân viên CIA Edward Snowden.
Chính phủ Ecuador ngày 24/6 thông báo với phía Nga rằng nước này đang xem xétđơn xin tị nạn của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) EdwardSnowden, nhân vật đang bị Washington truy nã vì hoạt động gián điệp và tiết lộthông tin mật tình báo Mỹ.

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patinokhẳng định Chính phủ Ecuador đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden và sẽ xemxét đề nghị này với tinh thần trách nhiệm.

Theo nhà ngoại giao này, khi xem xét vụ việc, Kito cũng sẽ cân nhắc quanđiểm của Chính phủ Mỹ và sẽ đưa ra quyết định vào đúng thời điểm theo Hiến pháp,luật pháp, hoạt động chính trị quốc tế và chủ quyền của Ecuador.

Trước đó, ngày 23/6, Snowden đã rời Hong Kong (Trung Quốc) tới Mátxcơvatrên chuyến bay SU213 để tới một nước thứ ba.

Theo các nguồn tin, nhiều khả năngSnowden sẽ tới Cuba, trước khi tới Venezuela và tiếp tục sang Ecuador, quốc gianhân viên kỹ thuật 29 tuổi này đang nộp đơn xin tị nạn với sự giúp đỡ của cácthành viên trang mạng WikiLeaks.

Tuy nhiên, liên quan đến hành trình di chuyển của Snowden, ngày 24/6, đạidiện hãng hàng không Nga Aerroflot tiết lộ với phóng viên hãng tin AP rằng trênchuyến bay SU150 khởi hành từ thủ đô Mátxcơva tới Cuba vào chiều 24/6 (17 giờ 05giờ Hà Nội) không có mặt Snowden, và chỗ của anh ta bị bỏ trống.

Hãng tinInterfax cũng dẫn nguồn tin an ninh Nga giấu tên, khẳng định công dân mang quốctịch Mỹ này không có trên chuyến bay tới Havana.

Trong khi đó, phản ứng trước đề nghị của Washington muốn Mátxcơva xem xétkhả năng trục xuất Snowden về Mỹ để nhận trách nhiệm trước các tội danh củamình, một quan chức nhân quyền của Nga, ông Vladimir Lukin khẳng định Mỹ khôngcó quyền yêu cầu Nga bắt giữ hay dẫn độ Edward Snowden.

Theo ông Lukin, Snowden không phạm tội ở Nga, cũng như các nhà chức tráchNga không nhận được bất kỳ thông báo nào của Tổ chức cảnh sát chống tội phạmquốc tế về lệnh bắt giữ công dân này, vì vậy Nga không có cơ sở để bắt anh ta.

Trước đó, Trung Quốc cũng bày tỏ tôn trọng quyết định của chính quyền Đặckhu hành chính Hong Kong cho phép Snowden rời khỏi đặc khu hành chính này.

Báochí Hong Kong khẳng định ông Snowden rời Hong Kong là theo "ý muốn cá nhân đếnmột nước thứ ba thông qua một kênh hợp pháp và chính quyền Hong Kong chưa có đủthông tin để tiến hành bắt giữ và cũng không có đủ cơ sở pháp lý để ngăn cản ôngSnowden rời khỏi Hong Kong."

Việc cựu nhân viên CIA Mỹ Edward Snowden chạy sang Hong Kong (Trung Quốc)tiết lộ các chương trình tuyệt mật của cộng đồng tình báo Mỹ không chỉ gây căngthẳng nội bộ Mỹ mà còn đang gây ra những rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với một sốquốc gia.

Ngày 23/6, Chính phủ Mỹ thông báo đã hủy bỏ hộ chiếu công dân Mỹ củaSnowden, đồng thời đề nghị Ecuador không chấp nhận đơn xin tị nạn chính trị củaSnowden. Kênh truyền hình CNN cũng cho biết đề nghị trên cũng được phíaWashington gửi tới chính phủ Cuba và Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.