Ecuador-EU đàm phán hiệp định thương mại phát triển

Vòng đàm phán diễn ra tại Ecuador tập trung bàn về các vấn đề gai góc như mua sắm công và bản quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

Ecuador và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/3 khởi động vòng đàm phán thứ hai về Hiệp định Thương mại phát triển, hướng tới thúc đẩy quan hệ thương mại hai chiều.

Đàm phán diễn ra tại thành phố cảng Manta, thuộc bang miền Tây Bắc Manabi (Ecuador), dự kiến kéo dài tới ngày 27/3. Vòng đàm phán lần này tập trung bàn về các vấn đề gai góc như mua sắm công và bản quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

Trước đó, quan điểm khác biệt của hai bên liên quan những vấn đề này là nguyên nhân khiến đàm phán bế tắc suốt năm năm. Ecuador và EU đã nối lại thương lượng với vòng đàm phán đầu tiên tại Brussel, Bỉ hồi tháng Một vừa qua.

Theo Liên đoàn các nhà xuất khẩu Ecuador (Fedexport), một thỏa thuận thương mại có thể giúp xuất khẩu nước này sang EU tăng khoảng 300 triệu USD trong vòng ba năm tới.

Fedexport hy vọng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay, thời điểm chương trình ưu đãi thuế quan có tên gọi đầy đủ là Hệ thống Ưu đãi thuế quan phổ cập bổ sung (GSP Plus) mà EU dành cho hàng hóa của Ecuador xuất khẩu vào thị trường 28 nước thuộc liên minh hết hiệu lực.

EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Ecuador về các sản phẩm phi dầu lửa, trong khi Quito là đối tác xuất khẩu hoa quả lớn nhất của EU.

Trong năm 2013, tổng giá trị xuất khẩu của Ecuador sang EU tăng 24% lên tới hơn 3 tỷ USD, thặng dư 271 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu gần 3 tỷ USD của EU sang nước này, tăng khiêm tốn ở mức 0,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục