EIA: Sản lượng dầu mỏ của Iran tăng lên 3,7 triệu thùng vào 2017

EIA dự đoán sản lượng khai thác dầu thô trung bình của Iran sẽ đạt 3,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2016, và 3,7 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017.
EIA: Sản lượng dầu mỏ của Iran tăng lên 3,7 triệu thùng vào 2017 ảnh 1Người dân Iran mua xăng tại trạm xăng ở thủ đô Tehran của Iran ngày 19/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu lửa của Iran sẽ tăng sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran được dỡ bỏ.

EIA cho biết, sản lượng dầu thô của Iran gần như đi ngang trong suốt 3 năm qua, ở mức trung bình khoảng 2,8 triệu thùng/ngày trong năm 2015, bằng 9% tổng sản lượng khai thác dầu mỏ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Báo cáo của EIA về Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) dự đoán, sản lượng khai thác dầu thô trung bình của Iran ở mức 3,1 triệu thùng/ngày trong năm 2016 (tương đương 10% tổng sản lượng khai thác mỗi ngày của OPEC) và khoảng 3,6 triệu thùng/ngày năm 2017. Theo đó, sản lượng khai thác dầu thô trung bình của Iran sẽ đạt 3,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2016, và 3,7 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Roknoddin Javadi cho biết sản lượng khai thác dầu mỏ của nước này sẽ tăng lên mức 4,7 triệu thùng/ngày trong những năm tới.

Theo ông Javadi, khai thác 4,7 triệu thùng dầu/ngày là một trong những mục tiêu của Kế hoạch Phát triển lần thứ sáu của Iran./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục