El Nino gây hạn hán khiến Indonesia phải nhập khẩu gạo

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia, nước này đã phải nhập khẩu gạo để đảm bảo kho dự trữ quốc gia và ổn định giá gạo trong bối cảnh El Nino gây hạn hán ở một số nơi.
El Nino gây hạn hán khiến Indonesia phải nhập khẩu gạo ảnh 1(Ảnh minh họa. Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 11/11, Tổng giám đốc Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia, ông Djarot Kusumayakti xác nhận nước này đã phải nhập khẩu gạo để đảm bảo kho dự trữ quốc gia và ổn định giá gạo trong bối cảnh El Nino gây hạn hán ở một số nơi.

Ông Kusumayakti cho biết việc nhập khẩu gạo sẽ giải tỏa những lo ngại thiếu nguồn cung, đồng thời khẳng định giá gạo sẽ không tăng.

El Nino đã xảy ra tại Indonesia từ tháng Tám và kéo dài đến tháng 12 với đỉnh điểm là tháng Chín. Mùa khô kéo dài đã làm hơn 200.000ha ruộng lúa thiếu nước tưới tiêu và 30.000ha không thể thu hoạch.

Năm 1998, El Nino cũng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại Indonesia, khiến chính phủ nước này phải nhập khẩu 5 triệu tấn lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục